Làm hỏng lưới của đồng nghiệp rồi bỏ chạy

28/05/2012 13:45 GMT+7

(TNO) Ngày 28.5, thượng úy Đoàn Công Nghiệp, đồn phó Đồn biên phòng Sông Đốc (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết cơ quan này đang điều tra xử lí vụ hai tàu đánh cá của Kiên Giang gây thiệt hại ở Cà Mau mà không chịu khắc phục hậu quả theo đúng trách nhiệm.

(TNO) Ngày 28.5, thượng úy Đoàn Công Nghiệp, đồn phó Đồn biên phòng Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ mâu thuẫn trên biển giữa các tàu cá hành nghề cào lưới tại ngư trường Tây Nam.

Vì vụ việc này, ngày 24.5, Đồn biên phòng đảo Hòn Chuối buộc phải tạm giữ 2 tàu mang số hiệu KG 90026 TS và KG 93306 TS do bị tố cáo gây thiệt hại trên biển mà không chịu khắc phục hậu quả theo đúng trách nhiệm.

Trước đó, 3 ngư dân Hứa Văn Gấu, Trần Minh Thống và Nguyễn Văn Cường (đều ngụ tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) đến Đồn biên phòng xã Đất Mũi trình báo về việc 3 phương tiện của họ đang thả lưới ở vị trí cách cửa biển Rạch Tàu khoảng 25 hải lí về hướng Tây Nam thì bị 2 tàu đánh cá giã cào nói trên xâm nhập vào vùng đánh bắt này làm đứt trên 2.000 mét lưới, trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng.

Việc thỏa thuận bồi thường chưa xong thì hai tàu kia bỏ chạy.

Sau đó, hai tàu này đã bị lực lượng tuần tra của Đồn biên phòng Hòn Chuối giữ lại. Khi ấy, trên hai tàu này còn giữ hơn 80 kg chì, gần 50 kg lưới đánh bắt thủy sản của các tàu nạn nhân.

      Tiến Trình - Lê Khoa

>> Vận hành hệ thống thông tin, giám sát tàu cá
>> Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung sẵn sàng ra khơi
>> Một tàu cá mất liên lạc với đất liền
>> Con hàu lớn nhất
>> 10 thuyền viên bị tấn công trên biển
>> Tàu cá bị đâm chìm, 10 ngư dân mất tích: Các nạn nhân đã kịp mặc áo phao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.