Thủ tướng Đức nhầm Berlin với Moscow

28/05/2012 03:00 GMT+7

Ngoài khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng euro, địa lý có lẽ cũng là một chủ đề hóc búa đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Trong chuyến thăm một trường tiểu học vào cuối tuần qua, bà Merkel được cô giáo mời lên bảng xác định vị trí thủ đô Berlin của Đức trên bản đồ để làm mẫu cho các em học sinh. Khó cho bà là tấm bản đồ thế giới trong lớp lại không vạch rõ biên giới giữa các nước.

Trong đoạn phim được phát trên Đài truyền hình LCI, bạn xem đài có thể thấy rõ bà Merkel tỏ ra khá lúng túng. Sau một hồi do dự, trước hàng chục ống kính máy ảnh và máy quay của giới truyền thông, Thủ tướng Đức đã chỉ Berlin ở vị trí… thủ đô Moscow của Nga, khiến cô giáo phải vội vàng giúp bà chữa thẹn. Berlin và Moscow trên thực tế cách nhau 1.608 km và còn được ngăn bởi 2 quốc gia là Belarus, Ba Lan.

Lan Chi

>> Thủ tướng Đức đại bại tại cuộc bầu cử bang đông dân nhất nước
>> Đảng cầm quyền Đức thất thế tại bang đông dân nhất nước
>> Phó thủ tướng Đức gốc Việt có thể mất chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.