Thi bắn tên lửa nước

27/05/2012 18:54 GMT+7

(TNO) Tên lửa nước làm từ vỏ chai nhựa. Khi bơm đủ khí nén và mở chốt, quả tên lửa lao vút lên bầu trời trong tiếng reo hò của khán giả.

Sáng nay 27.5, vòng chung kết cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội 2012 đã diễn ra tại sân vận động ĐH Sư phạm Hà Nội với những màn thi đấu ấn tượng và đẹp mắt.

Cuộc thi do Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội phối hợp với CLB thiên văn trẻ nghiệp dư Hà Nội tổ chức.

Khởi động từ ngày 11.5, cuộc thi đã thu hút gần 100 đội đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội tham dự.

Vòng chung kết có sự tham gia của 22 đội tuyển, tranh tài ở 3 vòng thi: bắn xa, bắn mục tiêu và bắn đối kháng. Khi thi đấu, mỗi đội có 2 phút để đạp bơm, đưa khí nén vào bên trong quả tên lửa.

Anh Trương Ngọc Khánh, Chủ nhiệm CLB thiên văn trẻ nghiệp dư Hà Nội cho biết, tên lửa nước hoạt động dựa trên nguyên lý của tên lửa thật.

Theo đó, người chơi sẽ đổ nước vào tên lửa với tỷ lệ thích hợp. Các thành viên sẽ dùng bơm, bơm khí nén vào bên trong cho đến khi tên lửa đủ khí nén, người chơi giật chốt để khí nén đẩy nước ra ngoài. Dòng nước bị đẩy ra sẽ truyền toàn bộ áp lực của khí nén về phía sau và đẩy tên lửa lên cao.

Người chơi tên lửa nước phải tuân thủ một số nguyên tắc an toàn, chỉ dùng các vật liệu mềm, không gây sát thương để làm nguyên liệu chế tạo tên lửa như chai nhựa, giấy. Khi phóng, không được hướng tên lửa vào người, nhà cửa hay các phương tiện giao thông…

Sau các vòng so tài ấn tượng, đội Super Market Rocket của Trường THPT Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy đã giành giải quán quân tại cuộc thi này.

tên lửa nước 1
Đổ nước vào bên trong, chuẩn bị đưa tên lửa lên bệ phóng - Ảnh: Lê Quân
tên lửa nước 2
Ngoài tên lửa đơn chỉ gồm một thân chai nhựa, nhiều đội thi đã trình làng loại tên lửa tách tầng - Ảnh: P.Hậu
tên lửa nước 3
Sau khi đổ nước, các thành viên trong đội thay nhau bơm khí vào bên trong tên lửa - Ảnh: Lê Quân
tên lửa nước4
 Bệ phóng tên lửa được thiết kế đơn giản và có gắn đồng hồ để theo dõi áp suất khi bơm - Ảnh: Phan Hậu
tên lửa nước 5

tên lửa nước 6

tên lửa nước 7
Khi mở chốt, nước sẽ phụt về phía sau và đẩy tên lửa lao vút về phía trước - Ảnh: Lê Quân
tên lửa nước 8
Niềm vui của những người trong cuộc khi phóng thành công tên lửa - Ảnh: Phan Hậu
tên lửa nước 9
 Quả tên lửa tách tầng của đội Trường THPT Trần Đăng Ninh (H.Hoài Đức) phải dùng 4 chiếc bơm để nạp khí - Ảnh: Lê Quân
tên lửa nước 10
Đây cũng là màn phóng ấn tượng nhất khi tên lửa đạt tới độ cao gần 300 mét - Ảnh: Phan Hậu
tên lửa nước 11
Trên đầu tên lửa có gắn dù tự chế, giúp nó hạ cánh an toàn, không rơi tự do gây nguy hiểm cho người ở dưới - Ảnh: Lê Quân

tên lửa nước 12
Thành viên đội Super Market Rocket giành ngôi vô địch của cuộc thi - Ảnh Lê Quân

Phan Hậu - Lê Quân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.