Phá ổ cung cấp “hàng nóng” cho giang hồ

27/05/2012 03:10 GMT+7

Ngày 26.5, CSĐT Công an Bình Dương cho biết đang tiến hành mở rộng điều tra vụ Đỗ Thanh Phương (28 tuổi, ngụ Bình Dương) tàng trữ, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.

Trước đó, sáng 22.5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ kiểm tra phòng trọ của Phương (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) thu giữ 13 quả lựu đạn hơi cay, 1 súng phóng lựu đạn hơi cay, súng bắn đạn hoa cải, súng bắn điện; 22 mã tấu, dao, kiếm các loại và 5 bình xịt hơi cay, 3 roi điện. Bước đầu phương khai nhận đã mua số “hàng nóng” trên từ cửa khẩu Lào Cai, mang về Bình Dương tiêu thụ.

Một số loại súng, mã tấu trong “kho” vũ khí của Phương 
Một số loại súng, mã tấu trong “kho” vũ khí của Phương

Nguồn tin riêng của Thanh Niên, mỗi quả lựu đạn hơi cay, roi điện được nghi phạm bán giá 4 triệu đồng; các loại súng có giá từ 8-12 triệu đồng/khẩu; kiếm Nhật, mã tấu... có giá từ 800.000 đến 4 triệu đồng/cây.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.