Ông Medvedev được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền Nga

27/05/2012 17:45 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền “Nước Nga thống nhất” trong nỗ lực làm tăng sự ủng hộ của công chúng đối với điện Kremlin, AFP đưa tin.

Tại một đại hội diễn ra ở Moscow hôm 26.5, tất cả các thành viên của đảng này đã thống nhất chọn ông Medvedev vào vị trí lãnh đạo đảng, thay thế cho Tổng thống Vladimir Putin.

Được biết, ông Putin đã là lãnh đạo của đảng “Nước Nga thống nhất” kể từ năm 2007, theo AFP. Ông đã thông báo ý định rời bỏ vị trí này vào tháng 4.2012 vì cho rằng việc lãnh đạo một đảng thì không phù hợp với một tổng thống.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Medvedev cho biết cần phải tiến hành một cuộc cải cách “mang tính cách mạng” nhằm biến đảng cầm quyền trở nên “gần gũi với người dân hơn”. Ông cũng cam kết sẽ làm trong sạch đảng này.

"Đảng Nước Nga thống nhất đã cầm quyền trong một thời gian khá dài, vì thế đang có tư tưởng chủ quan trong nội bộ đảng”, AFP dẫn lời cảnh báo của vị tân lãnh đạo.

Hoàng Uy

>> Ông Medvedev chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng Nga
>> Lãnh đạo Nga tuần hành nhân ngày quốc tế lao động
>> Lãnh đạo Nga công khai thu nhập
>> Cuộc đối thoại riêng giữa Obama với ông Medvedev bị lộ
>> Ông Medvedev kêu gọi ủng hộ cải cách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.