Kiểm tra giới tính trước khi nhập ngũ

27/05/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Các ứng viên muốn tham gia Lực lượng quốc phòng Úc (ADF) phải trải qua một bài kiểm tra tâm lý để xác định giới tính thật có “khớp” với giới tính khai trong giấy tờ hay không.

Theo The Age ngày 27.5, bài kiểm tra tâm lý này đưa ra nhiều câu hỏi rất “nhạy cảm” như: “Bạn đã bao giờ phản bội bạn tình hay chưa?”, “Bạn có bị nghiện phim khiêu dâm hay không?”, “Bạn đã bao giờ tự quay phim nóng hay chưa?”…

Ngoài ra, bài kiểm tra còn hỏi ứng viên có phải người đồng tính hay không.

Kiểm tra giới tính trước khi nhập ngũ
Lực lượng ADF phối hợp với lính Mỹ ở Afghanistan - Ảnh: Reuters

Bài kiểm tra tâm lý “nhạy cảm” này được thực hiện bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp.

Một ứng viên giấu tên phản đối kịch liệt bài kiểm tra trên, cho rằng những câu hỏi liên quan đến đời tư không được phép hỏi trong những buổi phỏng vấn.

Tuy nhiên, ADF cho rằng việc hỏi các câu hỏi này là cần thiết vì ứng viên không có gì để giấu diếm.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith ngày 26.5 cho biết Bộ Quốc phòng sẽ xem xét lại bài kiểm tra tâm lý này sau khi có nhiều ứng viên phản đối.

Các câu hỏi trong bài kiểm tra tâm lý được giao cho Công ty ManpowerGroup thiết kế và bàn giao lại cho ADF.

Bài kiểm tra tâm lý trên được cho là nhằm mục đích “cải tổ” môi trường ADF, sau hàng loạt những vụ lạm dụng tình dục, hiếp dâm, xem phim sex ấu dâm trong lực lượng quân đội Úc.

Hồi tháng 3.2012, Bộ Quốc phòng Úc công bố một bản báo cáo, ghi nhận 775 vụ lạm dụng tình dục trong lực lượng quân đội Úc tính từ năm 1952 - 2011, riêng năm 2011 có đến 100 vụ.

Mới đây ngày 5.4, một binh sĩ thuộc ADF đã đột nhập vào một căn hộ và cưỡng hiếp một người phụ nữ rồi bỏ chạy.

Trước đó, một vụ bê bối tình dục cũng đã gây chấn động dư luận Úc (tháng 4.2011), sau khi một nữ thiếu sinh quân 18 tuổi tố cáo một học viên Học viện Quốc phòng đã dùng webcam ghi lại cảnh “ân ái” của hai người rồi đăng tải trên Skype để cho bạn bè ở phòng kế bên xem trực tiếp.

Phúc Duy

>> Xôn xao vụ cảnh sát Úc vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại
>> Vụ bê bối tình dục của ông Strauss-Kahn là một mưu đồ chính trị?
>> Chủ tịch Hạ viện Anh từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.