Tăng đầu tư cho khoa học cơ bản

26/05/2012 04:24 GMT+7

Chính phủ Úc đồng ý chi 54 triệu USD để thực hiện kế hoạch tăng số lượng học sinh, sinh viên học các môn khoa học và toán, theo trang tin Universityworldnews.com.

Chính phủ Úc đồng ý chi 54 triệu USD để thực hiện kế hoạch tăng số lượng học sinh, sinh viên học các môn khoa học và toán, theo trang tin Universityworldnews.com.

Kế hoạch này được đưa ra sau khi Cố vấn khoa học Ian Chubb của Thủ tướng Julia Gillard đưa ra một báo cáo cho thấy học sinh lớp 12 theo học các môn này giảm trong mấy năm qua. Từ năm 1992 đến 2009, học sinh lớp 12 ở Úc học các môn vật lý, hóa học và sinh học giảm lần lượt 31%, 23% và 32%. Trước năm 2010 chỉ có 1/3 học sinh học toán tham dự các môn toán ở trung và cấp cao, vốn cần thiết cho việc ghi danh vào một số khóa học ở ĐH. “Những môn này (khoa học và toán) làm nền tảng cho việc định hình tương lai của nước Úc và của cả thế giới. Chúng cung cấp những kỹ năng và kiến thức làm cơ sở cho nhiều ngành nghề, thương mại và nhân lực công nghệ”, ông Chubb nói rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.