Mỹ cắt viện trợ Pakistan vì bỏ tù bác sĩ giúp tìm bin Laden

25/05/2012 10:34 GMT+7

(TNO) Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ hôm 24.5 đã quyết định cắt 33 triệu USD tiền viện trợ cho Pakistan nhằm phản đối việc nước này bỏ tù bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Osama bin Laden .

Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện cho biết sẽ cắt viện trợ của Mỹ dành cho Pakistan là 1 triệu USD cho mỗi năm tù của bác sĩ Shakil Afridi, BBC đưa tin.

Ngày 23.5, theo hãng tin Reuters, một tòa án tại Pakistan đã tuyên phạt bác sĩ Afridi 33 năm tù giam với tội danh phản quốc do giúp Mỹ phát hiện trùm khủng bố bin Laden.

Bác sĩ Afridi đã tổ chức chương trình tiêm vắc xin giả để thu thập ADN của người thân bin Laden tại Abbottabad (Pakistan) cho cơ quan tình báo Mỹ.

Trong khi đó, theo BBC, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã phản đối vụ kết án bác sĩ Afridi.

Bà Clinton cho rằng án tù 33 năm đối với bác sĩ Afridi là “không công bằng và không có cơ sở”.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục bàn về vụ việc kể trên với chính quyền ở Pakistan.

Huỳnh Thiềm

>> Kẻ giúp al-Qaeda lãnh án 20 năm tù
>> Mỹ bị “tố” vi phạm nhân quyền vì giết bin Laden
>> Pakistan sắp thử tên lửa hạt nhân
>> Phát hành phim về bin Laden
>> Lầu Năm Góc trưng bày mô hình nơi ẩn náu của bin Laden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.