Một DNTN mua bán nông sản nợ gần 500 tỉ đồng

25/05/2012 03:47 GMT+7

Ngày 24.5, khoảng 50 hộ kinh doanh ở Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu... kéo đến UBND H.Xuân Lộc (Đồng Nai) kêu cứu vì bị DNTN Trung Thành nợ tiền nông sản.

Nhiều hộ kinh doanh phản ánh với cơ quan chức năng, họ bán hạt điều và cà phê cho DNTN Trung Thành (ấp Bảo Định, xã Xuân Định, H.Xuân Lộc) khoảng 1 năm nay. Tuy nhiên, từ đầu năm 2012 đến nay, doanh nghiệp (DN) này mất khả năng trả nợ dẫn đến nhiều hộ kinh doanh lâm vào khó khăn vì trước đó họ đem nhà cửa, đất đai thế chấp cho ngân hàng, vay vốn làm ăn.

Theo danh sách mà UBND H.Xuân Lộc thống kê, DNTN Trung Thành đang nợ 70 hộ kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành với số tiền khoảng 81 tỉ đồng. Chưa hết, DN này còn nợ thuế 48,5 tỉ; nợ 3 ngân hàng 234 tỉ đồng; nợ Công ty CP tập đoàn Intimex 34,6 tỉ đồng và 3.000 tấn điều thô; nợ Công ty CP tổng hợp 1 Hà Nội 45,3 tỉ đồng (tổng cộng 443,4 tỉ đồng và 3.000 tấn điều thô).

Trước số nợ "khủng" này, ngày 4.4, UBND H.Xuân Lộc lập Tổ công tác 511 để giải quyết các khoản nợ tại DNTN Trung Thành. Qua các buổi làm việc, ngày 20.4, Công ty CP tập đoàn Intimex đã đồng ý mua lại các khoản vay của DNTN Trung Thành tại 3 ngân hàng (234 tỉ đồng); đồng thời hỗ trợ 55 tỉ đồng (khoảng 70%) cho DN này để trả nợ cho 70 hộ kinh doanh. Riêng khoản nợ của Công ty CP tổng hợp 1 Hà Nội (45,3 tỉ đồng) và khoản nợ thuế nhà nước (48,5 tỉ đồng), thì Intimex từ chối…

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND H.Xuân Lộc (Tổ trưởng Tổ công tác 511), khẳng định: "Chưa nghe thông tin việc chuyển nhượng này". Theo ông Hà, trong tuần tới, UBND huyện sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để tìm hướng giải quyết tình hình nợ tại DNTN Trung Thành.

>> Xuất khẩu cà phê dễ gặp rủi ro
>> Nông nghiệp với thách thức hội nhập

Gia Khánh - Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.