Bắt "chuyên gia chạy án" tại Vũng Tàu

25/05/2012 17:15 GMT+7

(TNO) Ngày 25.5, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Chung, 36 tuổi, ngụ P.1, TP.Vũng Tàu, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 11.2011, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Đinh Thị Nương (54 tuổi) cùng nhiều đối tượng khác đang tổ chức đánh bạc tại một khách sạn trên đường 3.2.

Chung tìm đến gặp Nương, khoe mình quen biết nhiều cán bộ công an, có thể lo cho Nương và một số con bạc khác không bị bắt giam. Tin lời, Nương cùng một số con bạc đưa cho Chung 145 triệu đồng để được lo cho tại ngoại.

Nhưng sau đó nhóm người này vẫn bị công an bắt giữ.

Người thân của các đối tượng này làm đơn tố cáo mới biết Chung lấy tiền tiêu xài chứ không lo… “chạy án”.

Trước đó, năm 2010, Chung bị TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng với kịch bản tương tự - nhận 40 triệu đồng, hứa lo cho một đối tượng bị bắt về tội sử dụng ma túy ra khỏi trại cai nghiện nhưng không thực hiện "thành công" nên bị cha của "nạn nhân" tố cáo.

Nguyễn Long

>> Khởi tố thư ký tòa án nhận hối lộ
>> Một cựu phó phòng tín dụng TrustBank lãnh án chung thân
>> Bắt cặp vợ chồng thuê ô tô mang đi cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.