“Tuồn” điện thoại di động cho học viên cai nghiện sử dụng

23/05/2012 17:37 GMT+7

(TNO) Ngày 23.5, Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề (Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã thu giữ một điện thoại di động của học viên Lê Trung Hiếu (40 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đang cai nghiện ma túy tại trung tâm.

(TNO) Ngày 23.5, Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề (Sở LĐTB-XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã thu giữ một điện thoại di động của học viên Lê Trung Hiếu (40 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đang cai nghiện ma túy tại trung tâm.

Hiếu khai nhận, điện thoại di động này được Trương Minh Nhiều (29 tuổi, ngụ H.Long Điền, vừa cai nghiện xong tháng 4) đưa vào trung tâm bằng cách giấu trong bao trấu.

Do trước đây, khi từng cai nghiện trong trung tâm, Nhiều được giao nấu ăn nên biết nơi lấy trấu về đun bếp.

Khi cai nghiện xong, Nhiều đến cơ sở xay xát gạo ở Hòa Long (TX.Bà Rịa), lấy điện thoại di động bỏ vào bao trấu rồi làm dấu để Hiếu biết.

Khi số bao trấu này được đưa vào kho bếp của trung tâm thì Hiếu xuống lấy về sử dụng.

Chỉ trong tháng 4.2012, trung tâm đã phát hiện và thu giữ ba điện thoại di động do các học viên sử dụng.

Một lãnh đạo của Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề cho biết sẽ đề nghị cơ quan công an điều tra việc “tuồn” điện thoại di động cho học viên cai nghiện sử dụng.

Nguyễn Long

>> Bảo tàng chuyện ở tù
>> Vượt ngục như phim
>> Trùm ma túy khét tiếng Mexico thụ án
>> Bắt vụ vận chuyển 3.800 viên ma túy tổng hợp
>> Vụ gần 100 học viên cai nghiện trốn trại: 17 người đã trở lại trung tâm
>> Dùng rượu và ma túy sớm, ít thành công trong học tập
>> Phá tụ điểm ma túy trong khách sạn
>> Bắt quả tang người vận chuyển heroin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.