Điều tra vụ cháy cây xăng

23/05/2012 03:11 GMT+7

Liên quan đến vụ cháy tại cây xăng trên đường Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp) chiều 21.5, theo một cán bộ PCCC, cây xăng này đã vi phạm nghiêm trọng quy trình bơm xăng từ xe bồn vào hầm chứa.

 Điều tra vụ cháy cây xăng
Xe bồn đang bơm xăng vào hầm chứa tại cây xăng ở Q.12 đã bị cháy rụi hồi năm 2006 - Ảnh: C.T.V

“Cơ quan CSĐT đã xác định Trần Văn Thiệt (48 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, tài xế xe bồn) và Đỗ Hữu Tiến (27 tuổi, phụ xe) đã thực hiện không đúng quy trình bơm xăng vào hầm chứa để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng nên đã ra quyết định tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc”, thượng tá Trà Văn Lào, Phó công an Q.Gò Vấp cho biết. Công an cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ cây xăng nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Điều đáng nói, vụ cháy này xảy ra sau khi cơ quan chức năng TP vừa kết thúc đợt kiểm tra việc PCCC tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP.

Đàm Huy

>> Cháy cây xăng, 1 bé trai thiệt mạng
>> Cháy cây xăng, 2 người bị thương nặng
>> Cháy cây xăng
>> Cháy cây xăng, 3 người bỏng nặng
>> Cháy cây xăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.