Vụ sập đất gây chết người ở công trình xây dựng: Múc đất sai thiết kế ban đầu

22/05/2012 03:41 GMT+7

Ngày 21.5, ông Lê Đình Cường - Phó phòng Quản lý đô thị TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, qua kiểm tra và nhận định ban đầu, do chủ nhà cho múc đất sai thiết kế được duyệt và không có giải pháp che chắn đất an toàn nên gây sập đất cục bộ dẫn đến chết người tại công trình xây dựng ở Đà Lạt.

Trước đó, ngày 20.5, trong lúc công nhân đang chuẩn bị đổ móng taluy của công trình, bất ngờ khoảng 3 m3 đất từ bờ taluy sập cục bộ làm anh Lê Quốc Dương (25 tuổi, quê H.Đơn Dương) tử vong tại chỗ; anh Trương Đình Quyết (29 tuổi, quê Quảng Bình) bị thương nặng và sau đó tử vong tại Bệnh viện Lâm Đồng; chị Nguyễn Thị Hương (36 tuổi, ở Đà Lạt) bị thương nhẹ.

>> Vụ sập đất ở công trình xây dựng: Thêm một người tử vong
>> Sập đất ở công trình xây dựng, 1 người chết

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.