Tạm dừng hoạt động tất cả mỏ đá tại xã Lại Xuân

22/05/2012 13:40 GMT+7

(TNO) Trưa nay, 22.5, ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) cho biết, huyện vừa ra quyết định tạm dừng hoạt động tất cả các mỏ đá trên toàn địa bàn xã Lại Xuân để kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong khai thác.

>> Nổ mìn phá đá, 6 người chết, 4 người bị thương nặng

Trên địa bàn xã Lại Xuân hiện có 3 công ty khai thác đá đang hoạt động.

Như Thanh Niên đã đưa tin, hôm qua, 21.5, vụ nổ mìn bất ngờ tại mỏ đá Trại Sơn B (thuộc làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đã khiến 6 người chết, 4 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sét đánh trúng kíp mìn, kích mìn nổ khiến các công nhân ở gần đó bị đá đè.

Tang thương

Khi vụ nổ xảy ra - lúc 10 giờ sáng - có hơn 20 công nhân đang làm việc. Tại máng khai thác thuộc Liên hiệp HTX khai thác, chế biến khoáng sản Cường Thịnh do ông Bùi Văn Mây (44 tuổi) làm tổ trưởng có 3 người chết, 3 người bị thương. Tại máng khai thác của Công ty Cổ phần thương mại Quyết Tiến do Nguyễn Văn Tấn (41 tuổi) làm tổ trưởng có 3 người chết, 1 người bị thương.

Tại nhà anh Nguyễn Tiến Anh (30 tuổi), ở thôn 5, xã Lại Xuân, một không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Út, vợ anh, ngất lên ngất xuống bên quan tài chồng. Bà Hoàng Thị Gái (61 tuổi), mẹ đẻ của Anh, kể trong nước mắt: “Anh là đứa con trai hiếu thảo và hiền lành. Năm 20 tuổi, nó đã đi làm công nhân khai thác đá để phụ giúp gia đình".

Chỉ vào hai đứa trẻ trong nhà, bà kể thêm: "Con trai nó mới lên 7, con gái thứ hai mới 6 tuổi. Giờ vợ nó lại mang bầu tháng thứ 6. Ông nhà tôi (bố đẻ của Anh - PV) năm nay gần 70 tuổi lại mắc bệnh tim đã lâu. Mất nó, gia đình tôi không biết trông cậy vào ai nữa rồi! ”.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho các nạn nhân bị thương tại bênh viện đa khoa Việt Tiệp - Ảnh P.H.S
Bác sĩ đang cấp cứu cho các nạn nhân bị thương tại Bệnh viện đa khoa Việt - Tiệp - Ảnh: P.H.S

Hiện trường vụ nổ mìn - Ảnh PHS
Hiện trường vụ nổ mìn - Ảnh: P.H.S

Tai nạn chồng chất

Theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Việt - Tiệp, bệnh viện đã tiếp nhận một số nạn nhân, trong đó có: Nguyễn Văn Phương (49 tuổi, H.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), nhập viện lúc 13 giờ 30 ngày 21.5 trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy kín xương đòn phải; Bùi Văn Khải (31 tuổi, xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), bị chấn thương sọ não, gãy xương tay...

Nằm tại khoa cấp cứu, nạn nhân Nguyễn Văn Phương bàng hoàng kể lại: “Khi đang khoan đá ở độ cao chừng hơn 10 m, tôi bỗng nghe có tiếng nổ rất to rồi sau đó ngất đi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị những tảng đá rất to đè lên người. May sao lúc này lực lượng cứu hộ cũng đến kịp thời đưa tôi ra khỏi đống đá”.

Được biết, Công ty cổ phần Thương mại Quyết Tiến và Liên hiệp HTX Cường Thịnh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 100 triệu đồng/người. UBND thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, 2 triệu đồng/người bị thương. UBND huyện cũng hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, 2 triệu đồng/người bị thương.

Công tác khắc phục hậu quả vụ mìn nổ tại mỏ đá Trại Sơn B trưa 21.5 chưa hoàn tất thì khoảng 16 giờ cùng ngày, cũng tại núi Trượt, cách khu vực mìn nổ khoảng 500 m, lại xảy ra vụ lở đá khiến thêm 3 nạn nhân thiệt mạng. Ba người này là: Bùi Văn Nam (39 tuổi), Bùi Văn Thành (30 tuổi) và Trần Văn Thanh (38 tuổi). Cả 3 đều cùng ngụ H.Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, là công nhân của công ty Tân Hoàng An, bất ngờ bị đá lở đè chết khi đang kiểm tra thiết bị khai thác.

Công ty Tân Hoàng An đã hỗ trợ ban đầu hơn 100 triệu đồng/gia đình.

Danh sách 6 nạn nhân tử vong trưa 21.5:

1. Nguyễn Tiến Anh, 30 tuổi, quê quán xã Lại Xuân, Thủy Nguyên

2. Bùi Văn Thót, 36 tuổi, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên

3. Nguyễn Văn Nhương, 41 tuổi, Lại Xuân, Thủy Nguyên

4. Bùi Đức Thiện, 36 tuổi, Kinh Môn, H.Hải Dương

5. Hoàng Văn Bình, 41 tuổi, Lại Xuân, Thủy Nguyên

6. Nguyễn Văn Huyên, 36 tuổi, Kinh Môn, Hải Dương

3 nạn nhân tử vong vì bị đá sạt chiều 21.5:

1. Bùi Văn Nam, 39 tuổi

2. Bùi Văn Thành, 29 tuổi

3. Trần Văn Thanh, 38 tuổi

4 người bị thương gồm:

1. Bùi Văn Khải, 31 tuổi, quê xã Lại Xuân, Thủy Nguyên

2. Nguyễn Văn Phương, 49 tuổi, Kinh Môn, Hải Dương

3. Bùi Mạnh Quang, 49 tuổi, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên

4. Nguyễn Văn Lập, 42 tuổi, Kinh Môn, Hải Dương

Phạm Hải Sâm

>> Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sập mỏ đá Lèn Cờ
>> Nổ mìn phá đá, 6 người chết, 4 người bị thương nặng
>> Sạt lở trên núi Cấm do địa chất
>> Nổ mìn, 6 trẻ em bị thương
>> Nổ mìn lấy đá gây nứt nhà dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.