Quân đội Anh kiểm soát không phận London trong kỳ Olympic

22/05/2012 12:25 GMT+7

(TNO) Quân đội Anh sẽ lần đầu tiên kiểm soát không phận thủ đô London kể từ năm 1945 trong một phần chiến dịch an ninh khổng lồ nhằm bảo vệ cho kỳ Thế vận hội Olympic 2012 sắp tới.

Theo tờ The Times, cơ quan kiểm soát không lưu dân sự vẫn chịu trách nhiệm hướng dẫn những chuyến bay đến các sân bay ở London song sẽ chịu sự giám sát chung của Bộ Quốc phòng Anh.

Bộ Quốc phòng Anh dự kiến sẽ thành lập một vùng không phận an toàn được quân đội giới hạn sử dụng.

Hôm 21.5, cảnh sát Anh xác nhận có khoảng 12.500 nhân viên sẽ được triển khai hằng ngày trong suốt thời gian diễn ra Olympic.

The đó, kỳ Olympic 2012 khai mạc ngày 27.7 tới sẽ được bảo vệ bởi một lực lượng an ninh gồm 40.000 người với chi phí 877 triệu USD.

Bộ Quốc phòng và quân đội nước này sẽ cung cấp khoảng 13.500 quân nhân, những người sẽ hợp tác với cảnh sát.

Ngoài ra, còn có hơn 16.000 nhân viên bảo vệ tư nhân và những tình nguyện viên không lương.

Sơn Duân

>> Quân đội Anh tập trận chống khủng bố “kiểu 11.9”
>> Ngô Phương Lan tham dự lễ rước đuốc Olympic
>> Ra mắt Làng vận động viên Olympic 2012
>> Anh tính triển khai tên lửa bảo vệ Olympic 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.