Nhóm thanh niên tuổi “teen” chém người hầu tòa

22/05/2012 18:00 GMT+7

(TNO) Chỉ vì một câu nói đùa, các bị cáo đều trong độ tuổi "teen" đã hùng hổ vác mã tấu chém chết 1 người và làm bị thương 3 nạn nhân khác.

(TNO) Chỉ vì một câu nói đùa, các bị cáo đều trong độ tuổi "teen" đã hùng hổ vác mã tấu chém chết 1 người và làm bị thương 3 nạn nhân khác.

>> Chết thảm vì câu nói nhảm

Ngày 22.5, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án 12 năm tù về tội “giết người’, “cố ý gây thương tích” đối với Phan Văn Châu (19 tuổi).

Hội đồng xét xử cũng tuyên y án đối với Nguyễn Chí Quốc và Lại Thành Đạt (cùng 18 tuổi và đều trú tại xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM) mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Trần Khánh Hội (21 tuổi)  bị tuyên 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên xử, các bị cáo khai đêm 13.2.2011, sau khi dự đám giỗ một người cùng xã về, Hội và Đạt dừng lại đi vệ sinh thì bị cáo Châu trêu chọc “Anh Đèo đi đâu vậy anh Đèo?” (Đèo là tên cha của Đạt) nên Đạt phản ứng lại.

Lúc này, anh Phan Minh Tâm (anh trai Châu) đứng gần đó khó chịu nên lên tiếng thách đánh nhau nhưng Đạt bỏ đi.

Sau đó, Đạt kể lại cho Quốc và Cao Hoàng Hùng nghe. Hùng tức giận cầm theo 2 cây mã tấu tự chế, rủ cả nhóm đi đánh anh em Tâm và Châu.

Đến nơi, Đạt và Quốc cầm mã tấu lao vào đuổi chém Tâm tới tấp. Thấy anh bị đánh, Châu chạy vào nhà lấy cây kiếm Nhật ra đánh trả và chém trúng khuỷu tay của Quốc.

Ông Phan Văn Té (cha của Tâm) từ trong nhà chạy ra ôm Hùng từ phía sau với ý định giật lấy cây mã tấu đúng lúc Châu cầm một con dao Thái Lan chạy tới đâm một nhát trúng ngực Hùng. Không dừng lại, Châu tiếp tục đâm Hội, Đạt và Nguyễn Thành Phong.

Hậu quả Hùng bị thiệt mạng. Đạt bị thương tật 7% vĩnh viễn, Quốc 3% vĩnh viễn, Hội 2% vĩnh viễn, Phong 3% vĩnh viễn và Tâm 6% vĩnh viễn.
         
Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì lời trêu đùa mà các bị cáo xảy ra mâu thuẫn. Trong vụ án này, Cao Hoàng Hùng tuy là người bị hại nhưng cũng chính là người chuẩn bị hung khí và rủ người khác đi đánh nhau trả thù. Các bị cáo tuy tuổi còn trẻ nhưng thực hiện hành vi phạm tội táo bạo, dẫn đến án mạng và gây mất trật tự công cộng nên phải xử lý nghiêm, y án sơ thẩm.

Riêng Hội được Hội đồng xét xử chấp nhận chuyển hình phạt tù thành cho hưởng án treo vì mức độ tham gia vụ án có phần hạn chế.

Lê Nga

>> Học sinh chém chết cô ruột
>> Côn đồ vào nhà chém 1 người chết, 2 người bị thương
>> Đánh chết người vô cớ, hai thanh niên vào tù
>> Xách mã tấu chém người, lãnh án 18 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.