Vụ phá rừng thông để khai thác đá: Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng

21/05/2012 03:52 GMT+7

Ngày 20.5, lãnh đạo Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết sau khi trực tiếp đến tiểu khu 148A (P.7, TP.Đà Lạt) kiểm tra, ông Nguyễn Xuân Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu tạm dừng cưa hạ thông để khai thác đá.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá lại diện tích, hiện trạng đất rừng đã giao và cho doanh nghiệp thuê, báo cáo UBND tỉnh để có hướng giải quyết.

phá rừng thông để khai thác đá tại tiểu khu 148A
Có 247 cây thông bị triệt hạ đợt 1 tại tiểu khu 148A

Như Thanh Niên đã phản ánh, DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát được UBND tỉnh Lâm Đồng giao thuê 4,3 ha rừng phòng hộ cảnh quan để khai thác đá. Tiếp đó Sở NN-PTNT tỉnh cấp phép cho doanh nghiệp này chặt hạ 247 cây thông (đợt 1) nhưng lại không chuyển mục đích sử dụng rừng. Điều khiến dư luận bức xúc hơn, đây là khu rừng đầu nguồn có suối nước cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 1.000 cư dân thôn Đạ Nghịt (H.Lạc Dương).

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Phá rừng thông để khai thác đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.