Dấu hiệu nhận biết Atlat địa lý Việt Nam giả

22/05/2012 03:10 GMT+7

Nhà xuất bản Giáo dục có văn bản gửi đến Phòng GD trung học của các Sở GD-ĐT nhằm hướng dẫn học sinh THCS, THPT và giáo viên biết các dấu hiệu nhận biết Atlat địa lý Việt Nam giả.

Nhà xuất bản Giáo dục có văn bản gửi đến Phòng GD trung học của các Sở GD-ĐT nhằm hướng dẫn học sinh THCS, THPT và giáo viên biết các dấu hiệu nhận biết Atlat địa lý Việt Nam giả.

Những lưu ý như sau: Trang bìa nhựa nhòe, tối màu so với màu tươi sáng của Atlat thật; Ký hiệu đường biên giới quốc gia ở tất cả các trang đều sai cùng với sai về thang tầng màu ở hầu hết các bản đồ; ở trang 4-5: Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hội An, Tam Kỳ, Kon Tum, Phan Rang, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Sóc Trăng là các thị xã trong khi Atlat thật là các thành phố trực thuộc tỉnh; trang 13 khu vực biển vịnh Bắc bộ có các ký hiệu lạ không có trong quy ước bản đồ của sách giáo khoa…

Đình Tuấn

>> Atlat địa lý giả bán tràn lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.