Triều Tiên trả tự do cho một số ngư dân Trung Quốc

19/05/2012 11:58 GMT+7

(TNO) Một số ngư dân Trung Quốc bị CHDCND Triều Tiên bắt giữ vào đầu tháng này đã được trả tự do, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

“Một bộ phận thủy thủy đoàn và tàu bè bị bắt giữ đã quay trở lại cảng ở Trung Quốc”, Tân Hoa xã cho biết trong một bản tin khuya 18.5.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc tường thuật những ngư dân đánh cá tại vùng biển giữa hai nước đã bị một nhóm người CHDCND Triều Tiên vũ trang bắt giữ hôm 8.5.

Tân Hoa xã cho biết nhân viên tòa đại sứ Trung Quốc ở Bình Nhưỡng đang thương lượng về việc trả tự do cho toàn bộ các ngư dân.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa bình luận về diễn biến mới nhất và một trong các chủ tàu vẫn chưa nhận được thông tin.

“Tôi có đọc tin tức trên mạng song chúng tôi chưa gặp được ngư dân nào. Tôi có gọi cho một số thân nhân và họ cũng không nắm được tình hình. Chúng tôi vẫn phải đợi”, một chủ tàu tên Trương Đức Xương nói với AFP qua điện thoại.

Sơn Duân

>> Bí ẩn quanh vụ tàu Trung Quốc bị Triều Tiên bắt
>> Triều Tiên bị nghi ngờ bán vũ khí cho Syria, Myanmar
>> Đến lượt Triều Tiên bắt giữ tàu cá Trung Quốc
>> Trung Quốc điều tra vụ 3 tàu cá bị bắt cóc
>> Triều Tiên quyết tâm theo đuổi "chương trình hạt nhân vì hòa bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.