Nổ kho đạn Nga, 1.800 người sơ tán

19/05/2012 03:40 GMT+7

Ngày 18.5, nhà chức trách Nga phải cho sơ tán 1.800 người tại 4 ngôi làng ở vùng Viễn Đông sau vụ nổ tại một kho đạn trong khu vực.

AFP dẫn lời một quan chức của Bộ Xử lý khẩn cấp cho hay ít nhất 2 binh sĩ bị thương khi kho vũ khí nằm gần biên giới với Trung Quốc và cách Vladivostok 200 km về phía bắc phát hỏa, kéo theo nhiều tiếng nổ lớn. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, kho vũ khí nói trên cất giữ 489 toa hàng, chứa đầy đạn dược từ thời Liên Xô. Đến tối qua, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa khống chế được ngọn lửa và nhiều người vẫn còn nghe tiếng nổ. Từ lâu, an toàn tại các kho vũ khí cũ kỹ vẫn gây đau đầu cho các cơ quan hữu trách tại Nga. Hồi đầu tháng cũng đã xảy ra cháy nổ tại một kho đạn khác ở vùng Nizhny Novgorod làm ít nhất 5 binh sĩ thiệt mạng.

Lê Loan

>> Nổ kho đạn tại Nga, 6 người chết
>> Nổ kho đạn ở CH Congo, 200 người chết
>> Tiết lộ mới về vụ nổ kho đạn Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.