Nga xử người bán bí mật tên lửa

19/05/2012 03:18 GMT+7

Ngày 18.5, một tòa án Nga tuyên phạt kỹ sư Alexander Gniteev 8 năm tù giam vì hành vi tiết lộ thông tin mật về tên lửa cho tình báo nước ngoài.

Theo RIA-Novosti, người này bị buộc tội nhận 50.000 USD để bán thông tin về hệ thống điều khiển và dẫn đường của tên lửa đạn đạo Bulava. Bản án vẫn chưa có hiệu lực và bị cáo vẫn còn quyền kháng án. Nhà chức trách không tiết lộ tên cơ quan tình báo nước ngoài cũng như nơi làm việc của Gniteev.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nơi bị lộ thông tin chính là Tập đoàn vũ khí và công nghệ Avtomatika, vốn chịu trách nhiệm phát triển các hệ thống nói trên. Tên lửa Bulava có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tầm bắn 8.000 km. Vũ khí này vẫn đang trong quá trình phát triển và Moscow dự định sẽ triển khai nó trên tàu ngầm lớp Borey.

Nga xử người bán bí mật tên lửa 
Một cuộc bắn thử tên lửa Bulava - Ảnh: Mil.ru

Lê Loan

>> Nga bán tên lửa cho Malaysia
>> Nga tăng cường sức mạnh hải quân
>> Không quân hiện đại bắn hạ mục tiêu

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.