Hơn 1.400 tỉ đồng xây dựng hai cảng tại Dung Quất

18/05/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Sáng 18.5, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) đã trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án xây dựng cảng tại Dung Quất với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng.

Dự án bến cảng chuyên dùng phục vụ chung Khu kinh tế Dung Quất do Công ty Hào Hưng (Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư với số vốn hơn 711 tỉ đồng, gồm 4 bến cập tàu với chiều dài từ 380 - 520 m cho tàu có trọng tải 30.000 - 50.000 tấn.

Dự án cảng tổng hợp Dung Quất do Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất làm chủ đầu tư với số vốn gần 700 tỉ đồng. Đây là cảng vừa tiếp nhận tàu có trọng tải từ 30.000 - 50.000 tấn ra vào bốc xếp hàng hóa tổng hợp, đồng thời phục vụ công tác hoàn thiện tàu và nhập thiết bị cho Nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Hiển Cừ

>> Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng hoạt động
>> Biến nước biển thành nước ngọt ở đảo Bé
>> Quy hoạch sân bay Chu Lai thành sân bay quốc tế
>> Bệnh viện dầu khí Dung Quất đi vào hoạt động
>> Tàu gặp nạn, 343m3 xăng tràn ra biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.