Giải tỏa 21 điểm khai thác vàng trái phép ở Đắk Nông

18/05/2012 16:17 GMT+7

(TNO) Từ ngày 15 đến 17.5, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Đắk G’long và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn, đơn vị quản lý bảo vệ rừng tại địa bàn xã Quảng Hòa và Quảng Sơn, H.Đăk Glong, tiến hành kiểm tra truy quét, giải tỏa 21 điểm hoạt động khai thác vàng trái phép.

Truy quét 21 điểm khai thác vàng trái phép ở Đăk Nông nd1
Truy quét vàng tặc ở các tiểu khu 1660, 1661 và 1673

Truy quét 21 điểm khai thác vàng trái phép ở Đăk Nông nd2
Lực lượng chức năng tiêu hủy lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép

Các điểm khai thác này nằm rải rác dọc theo suối Phèn và suối Thần có chiều dài khoảng 7 km thuộc các tiểu khu 1660, 1661 và 1673.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản tháo dỡ, tiêu hủy 41 lán trại, 35 máy nổ, 35 đầu bơm nước các loại, 39 dàn sàn các loại, khoảng 3.550 m ống nước, 960 lít dầu diezel, 1 máy phát điện, 1 máy nén hơi, 1 cối xay đất, đá và nhiều phương tiện vật dụng dùng để đào đãi vàng sa khoáng.

Tin, ảnh: Giang Huy

>> Triệt phá bãi vàng Klang
>> Tai nạn giao thông tại mỏ vàng, một người chết
>> Doanh nghiệp bảo kê cho “vàng tặc”
>> Phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh về khai thác vàng
>> Học sinh bỏ học tham gia đào đãi vàng trái phép
>> Đào vàng trái phép đe dọa công trình thủy lợi
>> Phát hiện 3 doanh nghiệp khai thác titan lậu
>> Bốn người dân trúng hơn chục lượng vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.