Giá dầu thô giảm mạnh

18/05/2012 08:28 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 18.5, thị trường dầu thô thế giới bất ngờ ghi nhận phiên giảm mạnh mẽ của dầu thô Brent giao kỳ hạn tại London (Anh). Giá dầu thô WTI tại Mỹ tiếp tục giảm nhẹ.

>> Giá dầu thô bất ngờ giảm mạnh

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 17.5, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 7 tại London giảm mạnh 2,26 USD/thùng, tương đương giảm 2,1% so với phiên trước, chốt ở mức 107,49 USD/thùng.

Giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 6 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) giảm 0,25 USD, tương đương giảm 0,3%, xuống còn 92,56 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên thấp nhất kể từ 2.11.2011. So với đầu năm nay, giá dầu tại đây đã giảm 6,3%.

Theo các chuyên gia phân tích, ngoài những thông tin kinh tế Mỹ không mấy khả quan mới được công bố thì việc khối ngân hàng châu u liên tiếp đón nhận 2 thông tin bất lợi (Hy Lạp muốn ra khỏi eurozone và ngân hàng Tây Ban Nha đối mặt việc bị Moody's hạ tín nhiệm) là nguyên nhân chính tác động khiến giá dầu Brent bất ngờ giảm mạnh.

Tối 16.5, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cũng có báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ hiện ở mức 381,6 triệu thùng, mức dự trữ cao nhất kể từ 1990 tới nay. Riêng dự trữ dầu thô cho giao dịch trên sàn NYMEX (tại kho Cushing, Oklahoma) tăng mạnh lên 45,1 triệu thùng, cao nhất từ năm 2004 tới nay.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

>> Giá dầu thô xuống dưới 100 USD/thùng
>> Giá xăng tăng 900 đồng/lít 
>> Giá dầu thô giảm mạnh, chứng khoán tăng giảm đan xen
>> Đầu cơ “thổi” giá xăng dầu thế giới 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.