Bắt 2 đối tượng ném thuốc pháo vào nhà dân

18/05/2012 18:21 GMT+7

(TNO) Chiều 18.5, thượng tá Trần Hải Quân, Trưởng Công an H.Đông Anh (Hà Nội), cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phùng Thanh Huy (25 tuổi) và Nguyễn Bá Huy (24 tuổi), đều cùng tạm trú tại khu nhà D6, ngõ 28, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội, để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi đe dọa giết người.

(TNO) Chiều 18.5, thượng tá Trần Hải Quân, Trưởng Công an H.Đông Anh (Hà Nội), cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phùng Thanh Huy (25 tuổi) và Nguyễn Bá Huy (24 tuổi), đều tạm trú tại khu nhà D6, ngõ 28, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội, để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi đe dọa giết người.

Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 17.5, Thanh Huy và Bá Huy đi xe máy BKS 35P1-123.38, mang theo một quả nổ đến nhà chị Trần Thị Thu (ở xã Uy Nỗ, H.Đông Anh).

Khi tới nơi, Thanh Huy đốt ngòi quả nổ và ném vào trong sân nhà chị Thu gây nổ, nhưng rất may không gây thiệt hại về người.

Khi nghe tiếng nổ lớn, chị Thu liền mở cửa hô hoán để mọi người cùng đuổi theo truy bắt các đối tượng. Tới khu vực dốc Vân (xã Mai Lâm, H.Đông Anh) thì bắt giữ được Thanh Huy và Bá Huy.

Theo kết quả giám định vật chứng thu giữ tại hiện trường, quả nổ được kết luận làm bằng thuốc pháo. Hiện Công an H.Đông Anh đang thực hiện mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan tới vụ án.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.