Nhiều bất cập trong chính sách học phí

17/05/2012 03:19 GMT+7

Sáng 16.5 tại Trường ĐH Mở TP.HCM đã diễn ra buổi tọa đàm Vấn đề tài chính và đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH với sự tham dự của đại diện nhiều trường ĐH. PGS-TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho rằng: “Nền giáo dục của nước ta hiện nay phát triển không tương xứng với nền kinh tế.

Sáng 16.5 tại Trường ĐH Mở TP.HCM đã diễn ra buổi tọa đàm Vấn đề tài chính và đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH với sự tham dự của đại diện nhiều trường ĐH. PGS-TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho rằng: “Nền giáo dục của nước ta hiện nay phát triển không tương xứng với nền kinh tế.

Trong khi kinh tế Việt Nam  chỉ đứng ở vị trí trên 130 toàn thế giới thì giáo dục lại xếp thứ trên 80. Do vậy bất cập trong quá trình phát triển giáo dục là điều không tránh khỏi”. Cũng theo tiến sĩ Cần: “Bất cập đáng nói là chính sách học phí rất thấp ở các trường công lập khiến nhiều trường muốn phát triển nhưng không phát triển được.

Trong khi đó, ở các trường ngoài công lập chính sách học phí tự mỗi trường đặt ra mà không được nhà nước kiểm soát chặt chẽ”.

Hà Ánh

>> Đã phổ cập là phải miễn học phí
>> Quốc hội nhất trí: Thực hiện chính sách học phí mới từ năm học 2010-2011
>> Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII: Học phí phổ thông không vượt quá 6% thu nhập
>> Các trường ĐH công bố xét tuyển NV2
>> Nên thể chế hóa hoạt động tham vấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.