Đập xả lũ hỏng nặng

18/05/2012 03:11 GMT+7

Đập xã lũ hồ Thác Heo (xã Hải Lâm, H.Hải Lăng, Quảng Trị) đưa vào sử dụng năm 2009, ngoài chức năng tích nước, tưới tiêu cho hàng trăm ha đất nông nghiệp tại địa phương và vùng phụ cận, còn có tác dụng điều tiết nước lũ đổ về, bảo vệ tính mạng cho người dân phía hạ nguồn.

Đập xả lũ hỏng nặng 

Tuy nhiên, từ sau trận lũ quét năm 2011, con đập đã bị hỏng nặng, phần móng bị sụt, vỡ thành từng mảng lớn, có nơi xói thành hàm ếch sâu hơn 5m (ảnh).

Ông Hoàng Hoa Thám, Phó chủ tịch UBND xã Hải Lâm, cho hay xã đã có tờ trình gửi lên trên xin kinh phí sửa chữa, khắc phục nhưng chưa có kết quả.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Đập Sông Tranh 2 gặp sự cố: Phải có phương án trong trường hợp xấu nhất
>> Không xử lý xong trước 30.8, không cho tích nước
>> Mưa lớn, lũ ngập Quảng Ngãi, Bình Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.