Bắt giam công an viên buôn điện thoại trong trại giam

17/05/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Ngày 17.5, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giam đối với Nguyễn Văn Hạnh (24 tuổi, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) về hành vi buôn bán điện thoại, sim số và thẻ cào điện thoại cho một số phạm nhân.

(TNO) Ngày 17.5, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giam đối với Nguyễn Văn Hạnh (24 tuổi, ngụ P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Hạnh là binh nhất, chiến sĩ nghĩa vụ công an, được phân công làm cán bộ quản lý người bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước (TX.Đồng Xoài).

Trong tháng 3.2012, Hạnh đã mua một số điện thoại di động, sim số và thẻ cào điện thoại rồi đưa cho bị can trong trại tạm giam sử dụng, làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra tội phạm của công an vì đã có sự thông cung lẫn nhau.

Ngoài ra, Hạnh còn tranh thủ kinh doanh buôn bán điện thoại cho một số phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam này.

Sau khi bán điện thoại cho bị can và phạm nhân, Hạnh đề nghị người nhà của người bị giam chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Hạnh để thanh toán tiền bán điện thoại với giá trị gấp đôi, gấp ba giá thị trường.

Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra số lượng điện thoại mà Hạnh đã buôn bán theo cách này.

Xuân Bình

>> Bắt một chuyên viên Thanh tra Sở Xây dựng
>> Truy tố nguyên giám đốc và 9 cán bộ Sở TN-MT Phú Yên
>> Xét xử 9 bị can về tội cố ý làm trái tại Vinashin
>> Bắt một phó chủ tịch và hai phó công an xã
>> Tạm giam một phó chủ tịch xã
>> Quy định về những điều đảng viên không được làm
>> Nguyên Chủ tịch Q.Gò Vấp Trần Kim Long lại... kêu oan! >> Đang trốn truy nã vẫn làm “trùm săn gái qua mạng”
>> Nóng hổi cuộc sống trên sàn diễn
>> Sĩ tử lao đao tìm phòng trọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.