Nông dân trồng hồ tiêu lãi lớn

16/05/2012 15:01 GMT+7

(TNO) Ngày 16.5, tại cuộc họp của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), đại diện VPA cho hay giá tiêu trong nước tiếp tục tăng cao khiến người trồng tiêu lãi lớn trong một thời gian dài.

(TNO) Ngày 16.5, tại cuộc họp của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), đại diện VPA cho hay giá tiêu trong nước tiếp tục tăng cao khiến người trồng tiêu lãi lớn trong một thời gian dài.

Giá bình quân tiêu đen bốn tháng đầu năm đạt 120.000 đồng/kg, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2011; giá tiêu trắng đạt 190.000 đồng/kg, tăng 46% so với cùng kỳ.

Theo ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch VPA, liên tục trong ba năm, giá tiêu xuất khẩu luôn giữ mức kỷ lục, trên 3.000 USD/tấn. Điều này khiến hàng ngàn nông dân trồng tiêu có thu hoạch trên 1 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, điểm hạn chế là xuất khẩu tiêu đen (có giá bán thấp) ngày càng chiếm tỷ trọng lớn so với tiêu trắng, tiêu nghiền.

Dự kiến năm 2012, xuất khẩu tiêu của cả nước đạt 95.000-100.000 tấn, giảm 10.000 - 15.000 tấn so với năm 2011.

Trung Hiếu

>> Xuất khẩu nông sản đạt 25 tỉ USD
>> Nông sản Việt Nam rộng đường sang Mỹ
>> Được mùa vẫn trăn trở
>> Bất ổn tiêu thụ nông sản: Phải xây dựng vùng nguyên liệu tập trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.