Không có giấy phép vẫn phá thai

16/05/2012 08:30 GMT+7

(TNO) Đoàn thanh tra của Sở Y tế Gia Lai đã đến H.Chư Sê sáng 15.5 để làm rõ nội dung Báo Thanh Niên đã phản ánh liên quan đến vụ phá thai là một thai nhi 28 tuần tuổi.

Sau khi bị phá thai bằng cách cho sinh non, thai nhi này vẫn còn sống. Sau đó, cháu bé sơ sinh này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng cháu bé đã tử vong sau đó. 

Qua thanh tra, đoàn phát hiện bác sĩ Chu Thanh Hưng (công tác tại Trung tâm y tế H.Chư Sê) mở phòng khám tư tại thị trấn Chư Sê nhưng không có giấy phép hoạt động. Bác sĩ Hưng thừa nhận đã phá thai cho chị T. (mẹ của bé gái 28 tuần tuổi).

Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo lên lãnh đạo Sở Y tế để có hướng xử lý.

Trước đó, khi siêu âm tại một số cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh, các bác sĩ đều chẩn đoán thai nhi có dị tật ở mặt nên vợ chồng chị T. quyết định phá thai vào sáng 13.5.

Tuy nhiên khi ra ngoài, cháu bé không bị dị tật và vẫn còn thở nên gia đình vội đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Trần Hiếu

>> Bác sĩ bị tố siêu âm nhầm bệnh
>> Bé gái 28 tuần tuổi chết oan
>> Những cái chết bên kia cổng trời
>> Phá thai to: Nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.