Cháu đốt bỏng bác ruột

16/05/2012 18:20 GMT+7

(TNO) Chiều 16.5, ông Lê Đồng (62 tuổi, ở xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa, Phú Yên) đã bị cháu ruột tạt hóa chất vào người và châm lửa đốt.

(TNO) Khoảng 13 giờ 30 chiều 16.5, sau khi ăn giỗ xong, ông Lê Đồng (62 tuổi, ở xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa, Phú Yên) sang nhà em dâu là bà Bùi Thị Phước (ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, H.Đông Hòa, Phú Yên) chơi.

 Cháu đốt bỏng bác ruột nd
Ông Lê Đồng bị bỏng đang được điều trị tại bệnh viện

Tại đây, ông Đồng đã cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa bà Phước với con gái ruột bà Phước là bà Lê Thị Ý trong việc tranh chấp đất đai.

Tuy nhiên, bà Ý lại bất bình cho rằng ông Đồng xen vào chuyện riêng gia đình nên bà đã dùng một loại hóa chất tạt vào người ông Đồng. Sau đó, bà Ý châm lửa đốt khiến ông Đồng bị bỏng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Theo hồ sơ bệnh án, ông Đồng bị bỏng độ 1-2, diện tích 45% từ ngực lên đầu và 2 tay.

Hiện Công an xã Hòa Thành đã lấy lời khai bà Ý để làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Một công nhân tử vong vì bỏng lửa
>> Cứu sống bé gái bị ong đốt hơn 100 vết
>> Phá băng gây ra 32 vụ trộm máy biến áp
>> Coi chừng tai nạn phỏng điện
>> Hàng loạt vụ cháy mía bí ẩn ở Gia Lai
>> Cháy nhà ra ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.