Báo Trung Quốc kêu gọi cải cách chính trị

16/05/2012 03:23 GMT+7

Ngày 15.5, báo South China Morning Post dẫn lại bài viết trên tờ Nhân dân nhật báo của đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi nước này cần cải cách chính trị theo hướng tập trung bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, giới hạn quyền lực của các quan chức.

Kể từ sau khi vụ cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai nổ ra, đây là lần thứ 2 tờ Nhân dân nhật báo đưa ra lời kêu gọi như trên. Bài báo viết: “Hạn chế quyền lực (của quan chức - NV) là điểm khởi đầu đồng thời đóng vai trò kết thúc quá trình tái cấu trúc hệ thống chính trị”. Tuy nhiên, bài viết cũng khẳng định Trung Quốc không thể đi theo con đường mà các nước phương Tây đã trải qua.

Vào tuần trước, Tân Hoa xã cũng đăng bài xã luận cho rằng Trung Quốc cần ưu tiên cải cách chính trị. Ngoài ra, hồi cuối tháng trước, Nhân Dân nhật báo,  Tân Hoa xã và tờ Thanh Niên Trung Quốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cũng đồng loạt lên tiếng kêu gọi cải cách chính trị, theo South China Morning Post. Trong hai năm qua, Thủ tướng nước này Ôn Gia Bảo cũng nhiều lần đưa ra các tuyên bố tương tự.

Ngọc Bi

>> Tình báo Mỹ hướng về Iran, Trung Quốc
>> Báo Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị đánh Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.