Nhảy lầu vì bị chồng đánh

15/05/2012 16:56 GMT+7

(TNO) Hôm nay 15.5, Công an P.Thượng Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đêm 14.5 đã tạm giữ ông Lưu Nguyễn Tân (49 tuổi, ở Thanh Xuân) để làm rõ việc đánh đập dã man vợ là bà Trần Thị Thu Hằng (47 tuổi) bằng chai rượu.

>> Người vợ bị chồng bắt xem clip sex bị khủng bố tin nhắn
>> Một phụ nữ tố chồng hành hạ dã man
>> Hiến kế chống bạo lực gia đình
>> 4 tháng, 5 người thiệt mạng do bạo hành
>> Bạo lực gia đình: “nhịn là chết”
>> Đòn ghen… trí thức

Nhảy lầu vì bị chồng đánh
Bà Trần Thị Hằng đang phải điều trị tại Bệnh viện Xây dựng vì bị chồng dùng chai rượu đánh - Ảnh: Đan Hạ

Trước đó, đêm 14.5, bà Hằng bị ông Tân cầm chai rượu đánh liên tiếp vào bả vai, đầu, đồng thời xé toạc quần áo. Quá uất ức, bà Hằng đã nhảy từ lan can tầng 2 xuống đất, bất tỉnh nhưng may mắn thoát chết.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, sáng nay, bà Hằng vẫn nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Xây dựng trong tình trạng đầu băng do có nhiều vết thương, xương chỏm vai bị lệch.

Chị gái của nạn nhân là bà Trần Thị Thu Hà xác nhận, em gái mình từng nhiều lần bị chồng đánh.

“Gia đình khuyên bà Hằng sang ở với cô con gái lớn đang định cư ở Nga. Nhưng sang Nga ở được vài tháng bà Hằng lại về. Từ đó đến nay hầu như tuần nào em tôi cũng bị chồng đánh đập", bà Hà cho hay.

Theo nạn nhân, vào khoảng tháng 7.2011, do nghi ngờ vợ ngoại tình, ông Tân đã trói vợ bằng xích sắt rồi đánh đập suốt nhiều tiếng. Khi được giải cứu, bà Hằng đã ngất xỉu vì đau và đói. Sau đó, ông Tân bị bắt tạm giam và chỉ bị xử phạt hành chính rồi thả về do nạn nhân rút đơn tố cáo.

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.