Muốn làm mẹ, hãy chăm sóc răng tốt

14/05/2012 12:41 GMT+7

(TNO) Một cuộc nghiên cứu mới ở Úc cho thấy các vấn đề răng miệng có thể đóng một vai trò then chốt trong việc làm mẹ, theo trang tin DNA India.

(TNO) Một cuộc nghiên cứu mới ở Úc cho thấy, các vấn đề răng miệng có thể đóng một vai trò then chốt trong việc làm mẹ, theo trang tin DNA India.

Các chuyên gia thuộc Đại học Tây Úc đã so sánh tỷ lệ bệnh nha chu với tốc độ thụ thai của phụ nữ.

Trong số 1.956 phụ nữ đang muốn mang thai, 74% phụ nữ có nụ cười đẹp và hơn ¼ còn lại bị sâu răng.

 Muốn làm mẹ, hãy chăm sóc răng tốt
Ảnh: Shutterstock

Những người có vấn đề về nha chu cần thời gian thụ thai lâu hơn 42% (7 tháng so với 5 tháng).

Điều này có thể do loại vi khuẩn ở miệng vốn gây sâu răng cũng làm tăng rủi ro mắc chứng viêm, vốn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe nhau thai mà thậm chí còn làm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc sinh non.

Dù muốn có thai hay không, việc chăm sóc răng kỹ lưỡng có thể mang lại những lợi ích lớn cho sức khỏe.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy những người lười đánh răng có rủi ro mắc bệnh tim mạch (chẳng hạn như đau tim) cao hơn 70% so với những người chăm sóc răng cẩn thận.

Những loại thực phẩm như nho khô, quả nam việt quất và trà xanh có thể giảm thiểu nguy cơ sâu răng.

Quyên Quân

>> Ngừa sâu răng ở trẻ
>> Chăm sóc răng giả hữu hiệu
>> Chăm sóc răng miệng ở thai phụ
>> Bệnh răng miệng ở phụ nữ mang thai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.