California thâm hụt 16 tỉ USD

14/05/2012 03:27 GMT+7

Thâm hụt ngân sách của bang California, Mỹ đã tăng lên 16 tỉ USD so với con số 9,2 tỉ USD được dự báo hồi tháng 1, theo AP .

Thống đốc Jerry Brown hôm qua lý giải rằng tình trạng này một phần do tiền thuế thu được không cao và kinh tế không tăng trưởng nhanh như kỳ vọng. Ông Brown nhấn mạnh để ngân sách cho trường học và an ninh công cộng không bị cắt giảm thêm, cử tri cần ủng hộ kế hoạch của ông về tăng thuế tiêu dùng và thuế thu nhập đối với những người kiếm được ít nhất 250.000 USD/năm. Thống đốc Brown, vốn thuộc đảng Dân chủ, dự đoán kế hoạch tăng thuế mới sẽ giúp thu về

9 tỉ USD trong tài khóa 2012-2013. Tuy nhiên, những nhóm chống tăng thuế và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho rằng kế hoạch này sẽ cản trở sự phục hồi kinh tế của California. Theo AP, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong 7 tháng qua ở mức 719 tỉ USD.

Minh Trung

>> Gần 30 tỉ AUD "bốc hơi" khỏi thị trường chứng khoán Úc
>> Fitch dọa hạ bậc tín dụng Mỹ
>> Phần lớn EU đạt thỏa thuận cứu đồng euro
>> Kiểm soát lạm phát bằng cách nào?
>> Ý chao đảo vì khủng hoảng nợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.