Apple "dòm ngó" hãng sản xuất tivi hạng sang Loewe

14/05/2012 09:28 GMT+7

(TNO) Hãng sản xuất tivi hạng sang Loewe (Đức) vừa lên tiếng phủ nhận thông tin đang xem xét lời chào mua trị giá 112,8 triệu USD từ Apple.

Theo Slashgear, một người phát ngôn giấu tên tại Loewe nói với website tin tức tiếng Đức Heise rằng những đồn đoán là vô căn cứ.

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm 12.5 khi trang Apple Insider đăng tải thông tin cho rằng các nhà tư vấn tài chính đã khuyên Loewe nên chấp nhận lời hỏi mua từ phía Apple và một quyết định cuối cùng được lên kế hoạch công bố trong nội bộ hãng này trước ngày 18.5 tới.

Tuy nhiên, tính chính xác của các thông tin kể trên vẫn chưa được kiểm chứng, theo Apple Insider.

Theo giới phân tích, thương vụ này có phần liên quan đến quan hệ đối tác giữa Sharp và Apple bởi hãng sản xuất màn hình Nhật Bản hiện là cổ đông lớn đang nắm giữ 28,83% cổ phần tại Loewe.

Trong khi đó, Sharp hiện là một trong những đối tác chính cung ứng màn hình cho các thiết bị di động của Apple, đồng thời Sharp cũng được cho là đang sản xuất màn hình LCD kích thước từ 32 inch trở lên cho thế hệ Apple TV mà "nhà táo" sắp tung ra thị trường.

Được biết, Loewe bước vào thị trường tivi từ năm 1929 và hiện có khoảng 1.000 nhân viên tại 50 quốc gia trên toàn cầu.

Hồi tuần rồi, hãng LG cho biết sẽ bán ra thị trường Mỹ mẫu internet tivi tích hợp nền tảng Google TV từ ngày 21.5.

An Huy

>> LG bán Google TV vào cuối tháng 5.2012
>> Intel đe dọa Apple TV
>> Tim Cook đề cao Apple TV
>> Apple và các đối tác khởi động iTV
>> Cuộc chiến mới giữa Apple và Samsung
>> iPad mới chỉ là "kế hoạch B" của Apple
>> Apple hợp tác với Sharp cho sản phẩm iTV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.