Myanmar kêu gọi kiều dân quay về

13/05/2012 03:06 GMT+7

Tổng thống Myanmar Thein Sein vừa kêu gọi hàng triệu kiều dân, từng rời khỏi nước này, quay về quê hương và cam kết sẽ hỗ trợ họ trong việc làm ăn, theo báo New Light of Myanmar ngày 12.5.

Việc quá nhiều người rời khỏi Myanmar dưới thời chính quyền quân sự khiến nước này rơi vào tình trạng thiếu nhân lực có trình độ để tham gia công cuộc cải cách đang diễn ra. Tờ báo dẫn lời ông Thein Sein nhấn mạnh rằng những công dân Myanmar sống ở nước ngoài đều được chào đón trở về và “chính quyền sẽ hỗ trợ để họ sinh sống thuận lợi”. Cùng ngày, báo Voice Weekly đưa tin nội bộ đảng Liên minh phát triển và đoàn kết (USDP) đang cầm quyền cũng tiến hành cải cách theo hướng dân chủ. Theo đó, USDP sẽ bỏ phiếu bầu các thành viên ban chấp hành cấp phường, thị trấn, vùng hoặc cấp bang, còn thành viên ban điều hành trung ương sẽ được bầu trong đại hội đảng toàn quốc.

Văn Khoa

>> Quốc hội Myanmar chưa ổn thỏa
>> Bà Suu Kyi hoãn tham gia quốc hội
>> EU ngừng cấm vận Myanmar trong 1 năm
>> Bà Aung San Suu Kyi xuất ngoại lần đầu sau 24 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.