Tôm chết hàng loạt ở Phú Yên

12/05/2012 03:18 GMT+7

Vùng nuôi tôm thẻ chân trắng ở hạ lưu sông Bàn Thạch, H.Đông Hòa (Phú Yên) thả nuôi hơn 525 ha, nhưng đã có hơn 445 ha bị dịch bệnh. Tôm chết hàng loạt khiến người dân điêu đứng.

Ông Nguyễn Văn Công ở xã Hòa Tâm, H.Đông Hòa cho biết gia đình thả nuôi 40 vạn con tôm thẻ chân trắng. Tôm nuôi được gần 1 tháng nhưng chẳng lớn, xuất hiện bệnh và bắt đầu chết. “Đêm nào tôm cũng rớt đáy (chết chìm dưới đáy hồ). Tôm chết có biểu hiện đỏ thân, đen mang. Tui đành phải thu hoạch, nhưng cũng chỉ được 400 kg bán với giá 22.000 đồng/kg. Trong khi chi phí giống, thức ăn đã gần 60 triệu đồng”. Ông Đinh Văn Thu, cán bộ phụ trách khuyến nông - khuyến ngư xã Hòa Hiệp Nam, cho biết: “Triệu chứng khi tôm chết thường có một chấm trắng đục, tròn và lớn ở giữa thân. Tôm chết đã nuôi từ 20-45 ngày, chết rất nhanh và chết đồng loạt chỉ trong vòng 1-2 ngày. Các cơ quan chuyên môn ở huyện xác định tôm chết là do bị bệnh hoại tử gan tụy và nghi bị bệnh đục thân”. Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Hữu, Trưởng phòng NN-PTNT H.Đông Hòa, cho biết: “Chúng tôi đã lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính gây bệnh khiến tôm chết hàng loạt. Huyện cũng đã kiến nghị Sở NN-PTNT kiểm tra để công bố dịch”.

Tôm chết hàng loạt ở Phú Yên
Tôm thẻ chân trắng chết chưa rõ nguyên nhân - Ảnh: Đức Huy

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.