Một hacker học lớp 11 bị khởi tố

12/05/2012 20:32 GMT+7

(TNO) Ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội cho biết đã ra quyết khởi tố bị can đối với Vũ Hương Giang (26 tuổi), nhân viên Công ty cổ phần giải trí Minh Châu và Trịnh Quang Huy (17 tuổi), học sinh lớp 11 ở Sơn Tây (Hà Nội), về hành vi truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet.

(TNO) Ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội cho biết đã ra quyết khởi tố bị can đối với Vũ Hương Giang (26 tuổi), nhân viên Công ty cổ phần giải trí Minh Châu và Trịnh Quang Huy (17 tuổi), học sinh lớp 11 ở Sơn Tây (Hà Nội), về hành vi truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet.

Theo tài liệu tra, tháng 3.2011, Vũ Hương Giang ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần giải trí Minh Châu (Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) với nhiệm vụ điều hành, quản trị các diễn đàn ba trang web với tên miền được đăng ký là: mcgame.vn, truthan.vn và minhchuvolam.com.

Tháng 9.2011, các diễn đàn trên trang web mcgame.vn của công ty này bị hacker tấn công, thay đổi giao diện trang chủ và để lại thông báo tin người tấn công có nick chat yahoo là hackerstudent95. Đến tháng 10.2011, Giang tìm hiểu thì biết Trịnh Quang Huy chính hacker có nick chat hackerstudent95 và rất giỏi tin học.

Từ đây, thay vì tố giác Huy, Giang ngỏ lời mời Huy làm cộng tác viên và chỉ đạo Huy xây dựng giao diện, quản trị diễn đàn minhchuvolam.com. Tới tháng 12.2011, Giang nói Huy truy cập trang web longtinh... để đánh sập trang web và forum của longtinh..., đồng thời đánh cắp toàn bộ cơ sở dữ liệu khiến hệ thống này tê liệt không hoạt động được trong ba ngày liền.

Tại Cơ quan điều tra, Huy khai nhận do ham mê máy vi tính nên từ năm 2010 thường xuyên tham gia các diễn đàn mạng dạy về hack. Tháng  9.2011, Huy quen trên một diễn đàn một người có nick là “vosk” và được “vosk” chỉ dẫn việc khai thác các lỗi của trang web. “Vosk” còn thông tin cho Huy biết trang web mcgame.vn có lỗi hệ thống để Huy biết và tấn công.

Huy còn khai nhận phát hiện một trang web về trò chơi trực tuyến dành cho điện thoại di động, có thể thay đổi giá trị tiền ảo (win) của người chơi, nên đã vào cơ sở dữ liệu của trang web này thay đổi giá trị tiền ảo trong tài khoản của mình lên mức cao nhất.

Trong khi nhà phát hành trò chơi bán tiền ảo với giá 100.000 đồng/1 triệu win, còn Huy ra giá với khách là 100.000 đồng/10 triệu win. Giá rẻ bất ngờ nên nhiều người đã chuyển tiền thật cho Huy để mua tiền ảo. Khi nhận tiền xong, Huy vào cơ sở dữ liệu của người chơi đó để thay đổi giá trị tiền ảo. Với thủ đoạn này, Huy chiếm đoạt được khoảng 15 triệu đồng của người chơi...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét khẩn cấp, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hương Giang, Trịnh Quang Huy để tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà An

>> Nortel bị tin tặc "rút ruột" hơn 10 năm mà không biết
>> Tin tặc công khai các lỗi bảo mật của BKAV
>> Bkav cung cấp công cụ diệt virus cho máy Mac
>> Lãnh án vì đưa ảnh sex lên trang web của tỉnh
>> Đánh cắp nick Yahoo để lừa đảo
>> Bàn tay sắt gặp hacker lì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.