Thuốc tránh thai làm giảm mật độ chất xương

11/05/2012 15:28 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy, dùng thuốc tránh thai thường xuyên có thể giảm độ đậm đặc chất xương ở phụ nữ.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy, dùng thuốc tránh thai thường xuyên có thể làm giảm độ đậm đặc chất xương ở phụ nữ.

Theo hãng tin New Kerala (Ấn Độ), các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu sức khỏe Mỹ (GHRI) cho biết, tác động của thuốc tránh thai lên xương phụ thuộc vào độ tuổi của phụ nữ cũng như liều lượng hormorne của thuốc.

Và tác động này chỉ xuất hiện sau khoảng 2 năm sử dụng thuốc.

Sau khi khảo sát ở 301 nữ từ 14-18 tuổi và 305 nữ từ 19-30 tuổi, nhóm nghiên cứu cho biết, nhóm thiếu nữ từ 14-18 tuổi dễ bị thuốc tránh thai ảnh hưởng đến độ đậm đặc chất xương hơn.

Huỳnh Thiềm

>> Đừng ngại “vẽ đường”
>> Một nữ sinh chuyển dạ trong lớp học
>> Mang thai ngoài ý muốn
>> Cách tránh thai lý tưởng
>> Ngừa thai an toàn, mịn màng làn da

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.