Nga điều tra vụ đánh người biểu tình

12/05/2012 03:35 GMT+7

Ngày 11.5, chính quyền Nga mở cuộc điều tra về vụ cảnh sát chống bạo động đánh đập một cô gái trong cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Vladimir Putin cuối tuần qua.

Theo AFP, dư luận xôn xao sau khi trên internet xuất hiện đoạn băng chiếu cảnh nhân viên công lực kéo lê cô gái trên đường phố và đá liên tiếp vào bụng.

Đến ngày 10.5, đảng Cộng sản Nga đưa đoạn băng lên website của đảng và các nghị sĩ kêu gọi điều tra. “Chúng tôi sẽ cố gắng xác định tác giả của đoạn phim cũng như các cảnh sát sử dụng bạo lực với cô gái trên”, phát ngôn viên Ủy ban Điều tra quốc gia Vladimir Markin cho hay.

Theo AFP, vụ việc xảy ra ngày 6.5 khi hàng chục ngàn người biểu tình tại thủ đô Moscow nhằm phản đối ông Putin, một ngày trước khi ông nhậm chức tổng thống. Đụng độ đã xảy ra và cảnh sát cho hay hơn 30 nhân viên công lực bị thương trong khi hơn 400 người biểu tình bị bắt giữ.

Lê Loan

>> Đánh người nước ngoài, một người lãnh án
>> Bắt tạm giam 2 cán bộ trại giam đánh chết người
>> Điều tra vụ chánh án bị hành hung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.