Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mới

11/05/2012 11:09 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ cho biết một mẫu tên lửa đánh chặn mới của lực lượng hải quân vừa được cho phóng thử nghiệm đã mang lại một số kết quả khả quan.


Tên lửa đánh chặn Missile-3 chuẩn bị rời bệ phóng - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, tên lửa mới này có tên gọi là tên lửa đánh chặn Missile-3, được thiết kế nhằm bảo vệ các nước đồng minh của Mỹ khỏi các đợt tấn công từ Iran và CHDCND Triều Tiên.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, trong đợt phóng thử nghiệm, tên lửa đánh chặn mới đã ngăn chặn thành công một tên lửa tấn công được bắn từ khu vực gần quần đảo Hawaii vào hôm 9.5 vừa qua.

Thông tin này khiến Raytheon, hãng sản xuất Missile-3, có thể thở phào nhẹ nhõm vì lần thử nghiệm trước đó hồi tháng 12 năm ngoái đã thất bại.

Hệ thống tên lửa đánh chặn tiên tiến đóng vai trò cực k‎ỳ quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo của lá chắn phòng thủ tên lửa mà Mỹ đang thiết lập tại các khu vực trong và ngoài châu Âu.

Hoàng Uy

>> Quân đội Mỹ muốn sớm gia nhập UNCLOS
>> Bộ Quốc phòng Mỹ tin dùng BlackBerry
>> Chính phủ Mỹ vận động quốc hội phê chuẩn luật Biển
>> Mỹ - Trung Quốc hợp tác an ninh mạng
>> Mỹ cho rằng Trung Quốc hỗ trợ Triều Tiên phát triển tên lửa
>> Nhật sẵn sàng “đón” tên lửa Triều Tiên
>> Mỹ muốn xây dựng lá chắn tên lửa ở châu Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.