Trộm bò bằng xe tải

10/05/2012 04:14 GMT+7

Hôm qua 9.5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với: Phạm Đình Bời (48 tuổi, trú ở H.Cam Lâm, Khánh Hòa), Nguyễn Thành Tín (39 tuổi) và Bùi Tấn Cường (48 tuổi, cùng ở H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về tội trộm cắp tài sản.

Sau nhiều ngày mật phục, sáng 4.5, trinh sát Công an TX.Ninh Hòa đã phát hiện xe tải biển số 54S-4775 chạy hướng bắc - nam, đang lưu thông trên địa bàn xã Ninh Sim (TX.Ninh Hòa) có nhiều nghi vấn. Xác định đây là xe có liên quan đến nhiều vụ trộm bò ở địa phương nên trinh sát đã chặn giữ, yêu cầu tài xế đưa xe về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, hai người trên xe là Nguyễn Thành Tín (lái xe) và Bùi Tấn Cường đã khai nhận toàn bộ hành vị trộm cắp của mình. Theo lời khai, nhóm của Tín gồm 5 người: Tín, Cường, Bùi Tấn Ngọc (em ruột Cường), Cửu và Thái (chưa rõ lai lịch, cùng ở H.Tư Nghĩa) vào địa bàn các xã vùng sâu của TX.Ninh Hòa để hoạt động. Đầu tháng 4.2012, Cường đi xe máy chở Thái giả làm người đi săn đến các vùng nông thôn, vùng núi vắng người để quan sát, tìm “con mồi”. Khi đến địa bàn thôn Tân Lập, xã Ninh Sim, Cường phát hiện 3 con bò đực đang cột ở gần bờ sông nhưng không có người canh, liền đến tháo dây mũi cột bò, dắt đến nơi vắng và gọi cho đồng bọn đưa xe tải đến, chở thẳng về Quảng Ngãi tiêu thụ. Đến ngày 4.5, nhóm này tiếp tục đưa xe đi trộm bò thì bị bắt. Cùng thời điểm, ông Phạm Đình Bời đang điều khiển xe tải biển số 79H-1841, chở một con bò đực (Bời khai bắt trộm ở tại xã Ninh Thọ, TX.Ninh Hòa), đưa vào H.Cam Lâm tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Công an TX.Ninh Hòa nhận định, có khả năng nhóm người này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp bò ở các địa phương khác.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.