Tập trận lớn nhất thế giới tại Hawaii

10/05/2012 03:51 GMT+7

Báo The Honolulu Star-Advertiser hôm qua dẫn thông cáo từ Hải quân Mỹ tuyên bố cuộc diễn tập hải chiến của các nước thuộc khu vực vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Hawaii từ ngày 29.6 - 3.8.

Theo thông tin của Hạm đội 3 hải quân M4, 48 tàu chiến gồm 6 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 quân nhân, quan sát viên đến từ 22 quốc gia sẽ góp mặt trong cuộc tập trận này. Trong đó, một số tàu chiến, máy bay sẽ vận hành bằng nhiên liệu sinh học. Vốn được xem là cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới, diễn ra 2 năm/lần, RIMPAC 23 sẽ có sự tham gia của Nhật Bản và Hàn Quốc cùng 5 nước Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan. Danh sách tham gia còn lại gồm Anh, Ấn Độ, Canada, Chile, Colombia, Hà Lan, Mexico, Na Uy, New Zealand, Nga, Peru, Pháp, Úc, Tonga và nước chủ nhà Mỹ.

H.G

>> Không quân Hàn, Mỹ tập trận lớn
>> Quân đội Anh tập trận chống khủng bố “kiểu 11.9”
>> Iran diễn tập hải quân "quy mô lớn
>> Nhật Bản sẽ hiện diện quân sự ở Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.