Nhật tậu chiến đấu cơ F-35, Singapore mua bom

10/05/2012 03:46 GMT+7

Ngày 9.5, Kyodo News dẫn lời Phó đô đốc Hải quân Mỹ David Venlet cho hay nước này đang tiến hành những thủ tục cuối cùng để ký hợp đồng bán 4 chiến đấu cơ F-35 cho Nhật Bản vào tháng 6. Số máy bay này sẽ được giao vào năm 2016.

Đây là một phần thuộc kế hoạch của Tokyo đặt mua 42 chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35 trị giá 10 tỉ USD từ Washington để thay thế số máy bay F-4 lỗi thời mà Nhật Bản đang có.

 Nhật tậu chiến đấu cơ F-35, Singapore mua bom
Chiến đấu cơ F-35  - Ảnh: Defenseindustrydaily

Trong một diễn biến khác, Cơ quan hợp tác an ninh (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc vừa tiết lộ Singapore dự định chi gần nửa tỉ USD để mua vũ khí, thiết bị từ Mỹ để trang bị cho phi đội F-15 của nước này. Theo DSCA, Singapore đề xuất mua 124 bom dẫn đường bằng laser kèm theo các phụ kiện, 3 hệ thống huấn luyện tác chiến P5, quân trang, quân dụng cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ không quân khác. Tổng giá trị dự kiến khoảng 435 triệu USD với thời hạn cung ứng 5 năm. Toàn bộ thiết bị này dùng phục vụ phi đội F-15SG của không quân Singapore đóng tại bang Idaho, tây bắc Mỹ, từ năm 2009 đến nay. Với 250 binh sĩ và 12 chiến đấu cơ F-15, phi đội F-15SG chuyên huấn luyện chiến thuật tác chiến không-đối-không và không-đối-đất cùng không quân Mỹ theo một thỏa thuận kéo dài 25 năm giữa hai nước.

Thục Minh – Lê Loan
 (VP Singapore)

>> Nhật Bản chọn mua chiến đấu cơ F-35 
>> 
Mỹ chào hàng Ấn Độ chiến đấu cơ F-35
>> Ấn Độ chào mua chiến đấu cơ
>> Nga trình làng máy bay chiến đấu siêu thanh, tàng hình mới 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.