Đề nghị truy tố chủ cơ sở sản xuất thuốc BVTV giả

10/05/2012 04:19 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thế (tên gọi khác là Sáu, 31 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân) và Lý Minh Đại (28 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) về hành vi sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 4 - 8.2010, Thế đã tổ chức sản xuất thuốc BVTV giả các loại với số lượng lớn cung cấp cho Dương Thiện Tín (29 tuổi, quê Cần Thơ) và một người tên Chiến (chưa rõ lai lịch) để tung ra thị trường tiêu thụ. Sau đó, Tín bị Công an Cần Thơ bắt nên Thế tạm ngưng sản xuất một thời gian. Từ tháng 2 - 3.2011, Thế tiếp tục thuê Đại cùng 5 người khác (đã bỏ trốn khỏi địa phương) tổ chức sản xuất thuốc BVTV giả. Ngày 9.3.2011, trinh sát PC46 đã kiểm tra cơ sở của Thế ở Q.Bình Tân và thu giữ nhiều thuốc BVTV giả. Mở rộng điều tra, trinh sát đã khám xét một cửa hàng ở khóm 4, P.11, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) do Thế cung cấp thuốc BVTV giả và thu giữ 165 thùng thuốc hiệu Clincher 10EC và 25 thùng thuốc hiệu Folicur không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc. Tổng số thuốc BVTV giả mà Thế sản xuất đã bán ra thị trường trị giá tương đương gần 1,4 tỉ đồng.

>> Báo động rau nhiễm hóa chất độc
>> Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây thiệt hại sẽ phải bồi thường
>> Thu gom rác từ thuốc bảo vệ thực vật
>> Đình chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau bẩn
>> Xử phạt 5 doanh nghiệp vi phạm về bảo vệ môi trường

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.