Vụ cháy nhà, ba chị em chết thảm: Do nghịch đốt giấy

09/05/2012 07:39 GMT+7

(TNO) Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có kết luận ban đầu về vụ hỏa hoạn tại nhà số 39 đường Phù Đổng (P.Phù Đổng, TP.Pleiku) khiến ba chị em ruột là Lê Thị Ái Nguyên (20 tuổi), Lê Thị Kim Chi (23 tuổi) và Lê Hữu Nhân (21 tuổi) bị chết cháy.

Theo đó, nhiều khả năng là do cô Chi (bị bệnh thiểu năng trí tuệ) trong lúc tự nghịch đốt giấy chơi trong đêm 22.4 đã gây ra thảm nạn trên.

Theo điều tra, cô Chi nằm ngủ một mình ở phòng khách tầng trệt, có đem giấy đốt.

Ngọn lửa từ đây lan ra căn nhà gỗ, lại cháy sang xe máy gây nổ bình xăng khiến ngọn lửa bốc cao, thiêu rụi căn nhà gỗ một trệt một lầu và ba chị em.

Lúc đó chỉ có mẹ của ba chị em là bà Lương Thị Mộng Dung cùng người bạn gái kịp chạy ra ngoài.

Trần Hiếu

>> Cháy nhà, ba chị em chết thảm
>> Cháy cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy
>> Cháy kho hàng, hơn 100 hộ sơ tán
>> Cháy rạp chiếu phim Thăng Long
>> Cháy tại nhà nghỉ, du khách hoảng loạn
>> Cháy rụi 9 căn nhà
>> Cháy hàng hoa quả ở chợ Đồng Hới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.