Tỉ phú gốc Việt Trần Đình Trường từ trần

09/05/2012 22:51 GMT+7

(TNO) Ông Trần Đình Trường, một tỉ phú gốc Việt nổi tiếng với nghĩa cử ủng hộ 2 triệu USD cho các nạn nhân vụ khủng bố 11.9.2001, đã từ trần hôm 6.5 tại New York (Mỹ).

(TNO) Ông Trần Đình Trường, một tỉ phú gốc Việt nổi tiếng với nghĩa cử ủng hộ 2 triệu USD cho các nạn nhân vụ khủng bố 11.9.2001, đã từ trần hôm 6.5 tại New York (Mỹ), hưởng thọ 81 tuổi.

Khởi nghiệp với ngành kinh doanh khách sạn sau khi đến Mỹ từ năm 1975, ông Trần Đình Trường đã xây dựng được khối tài sản ước lượng khoảng trên 1 tỉ USD.

Ông là chủ nhân của nhiều khách sạn lớn tại New York như Opera và Carter và khách sạn Lafayette ở Buffalo.

Với khối tài sản đồ sộ, “tỉ phú đô la” gốc Việt là một mạnh thường quân nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và tại nước Mỹ.

Sau vụ tấn công ngày 11.9.2001 ở New York, ông Trường đã tặng quỹ cứu trợ nạn nhân vụ khủng bố 2 triệu USD.

Ngoài ra, tại nạn đói năm 1984 ở Ethiopis, ông cũng mua tặng tổ chức cứu trợ nạn đói 2 chiếc máy bay trực thăng.

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên về bí quyết thành công không lâu sau vụ khủng bố tại nước Mỹ, ông Trường nói: "Theo hiểu biết của tôi thì tất cả chỉ tựu trung vào hai chữ cố gắng. Cố gắng làm việc thì tất yếu dẫn tới thành công. Tầng lớp nào, nghề nghiệp nào cũng vậy thôi. Vừa cố gắng làm việc vừa học hỏi để tiến bộ. Đó là vấn đề quan trọng".

Sơn Duân

>> “Đạo diễn” vụ 11.9 từ chối trả lời tòa án xét xử
>> Thi thể nạn nhân vụ khủng bố 11.9 bị bỏ tại bãi rác
>> Tòa Mỹ nói Iran dính líu vụ 11.9
>> Những hình ảnh đáng nhớ về vụ tấn công 11.9
>> Nước Mỹ, tháng 9.2001
>> Al-Qaeda đứng sau âm mưu khủng bố dịp 11.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.