Sryia: Đánh bom nhắm vào quan sát viên LHQ

09/05/2012 17:22 GMT+7

(TNO) Ngày 9.5, một quả bom đặt ở vệ đường phát nổ gần một xe quân sự đang chở các quan sát viên phi vũ trang Liên Hiệp Quốc trên đường đến gần TP.Deraa, Syria, khiến sáu người bị thương.

Theo AFP, trưởng phái đoàn quan sát viên, thiếu tướng người Canada ông Robert Mood cũng có mặt trên chiếc xe tại thời điểm xảy ra vụ nổ, nhưng ông và 11 quan sát viên thoát khỏi chiếc xe và không bị hề hấn gì.

 
Người dân đứng xung quanh chiếc xe quân sự chở phái đoàn quan sát viên Liên Hiệp Quốc sau vụ nổ - Ảnh: AFP

Trong khi đó, các nhân chứng cho BBC biết có ít nhất sáu binh sĩ Syria tháp tùng chiếc xe bị thương sau vụ nổ và cửa kính chiếc xe quân sự vỡ vụn.

TP.Deraa là nơi khởi nguồn của những vụ đụng độ đẫm máu giữa lực lượng quân đội chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad và phiến quân phản đối chính phủ kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay, khiến hơn 9.000 người thiệt mạng.

Có khoảng 30 quan sát viên phi quân sự đang ở Syria để theo dõi cam kết ngừng bắn của chính phủ nước này.

Ông Mood, hôm 29.4 khi đến Syria, cho hay hiện đã có 30 quan sát viên phi vũ trang tại Syria và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ điều thêm 300 quan sát viên phi vũ trang đến nước này.

Phúc Duy

>> Nổ lớn tại Syria khiến 70 người thiệt mạng
>> Pháp kêu gọi can thiệp quân sự vào Syria
>> Mỹ tính “can thiệp quân sự hạn chế” vào Syria
>> Syria chấp nhận thời hạn rút quân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.