Nhật bơm 12,5 tỉ cứu TEPCO

09/05/2012 18:42 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nhật đã quyết định sẽ cung cấp 1.000 tỉ yen (12,5 tỉ USD) cho Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và đặt công ty này dưới quyền kiểm soát tạm thời của chính phủ để giúp công ty giải quyết hậu quả nặng nề thảm họa hạt nhân hồi năm ngoái, theo AP.

Những bước đi trên là một phần của kế hoạch tái cơ cấu được trình lên chính phủ Nhật đầu tháng này và được phê duyệt ngày 9.5.

Nhật bơm 12,5 tỉ cứu TEPCO 
TEPCO phải giải quyết hậu quả nặng nề của thảm họa hạt nhân tại Nhà máy Fukushima Daiichi - Ảnh: AFP

Đổi lại, TEPCO phải bổ nhiệm ban lãnh đạo mới và cam kết cắt giảm chi phí và tăng giá điện trong quá trình ổn định Nhà máy Fukushima đã bị tê liệt do cơn sóng thần khủng khiếp ngày 11.3.2011, cũng như bồi thường cho hàng ngàn nạn nhân của thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ sau sự cố Chernobyl.

TEPCO bị chỉ trích vì đã không chuẩn bị sẵn sàng đối phó thảm họa động đất và sóng thần vốn đã tàn phá một khu vực rộng lớn trên bờ biển đông bắc Nhật. Nhiều lõi của các lò phản ứng bị nóng chảy, tạo ra những khối lượng phóng xạ lớn.

Khang Huy 

>> Nhật Bản một năm sau thảm họa
>> Nhật Bản rùng mình trước thảm họa
>> Nhật Bản rung chuyển vì động đất mạnh
>> Thiền sư tham gia xử lý phóng xạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.